1.000 kiều bào tham dự cuộc họp mặt của TP.HCM với người Việt ở nước ngoài

2023-01-07 22:07:53 0 Bình luận
Tối 7/1, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài. Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến đã tham dự buổi họp mặt. 

Cùng tham dự buổi họp mặt có gần 1.000 kiều bào là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Chương trình họp mặt nhằm thể hiện sự quan tâm, tình cảm của các cấp lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đối với kiều bào, những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, kiều bào sẽ được thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các thành tựu nổi bật trong năm, định hướng phát triển Thành phố trong những năm tiếp theo.

Ông Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phát biểu.

Tại buổi họp mặt, ông Võ Thành Đăng vui mừng chia sẻ: “Hôm nay, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của một TP Hồ Chí Minh đáng tự hào, và một Việt Nam vươn mình nở hoa sau nghịch cảnh của đại dịch COVID-19”. Trong những ngày tháng cuối năm 2022, truyền thông khắp nơi trên thế giới đã khen ngợi Việt Nam “là một hình mẫu hồi phục sau COVID-19” - có Nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á (The best performing economy in Asia). Bởi sự dịch chuyển và đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam đang nằm trong “Top 10” các quốc gia trên thế giới kiểm soát tốt “nghịch cảnh” COVID19. Từ đó khẳng định vị thế và gia tăng niềm tin với các nhà đầu tư quốc tế. Điều này càng khẳng định vị thế và gia tăng niềm tin với các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam. 

Được biết, trong năm qua, FDI của Việt Nam tăng 15% cùng kỳ năm ngoái, thêm 1.570 dự án mới với tổng trị giá 9.9 tỉ USD. Cùng lúc tổng doanh thu xuất và nhập khẩu tăng 5.7%, chạm ngưỡng 58.3 tỉ USD. Ngân hàng phát triển châu Á dự đoán GDP của Việt Nam là 7% (kế hoạch 6.5%) năm 2022. 

 Phó Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu.

Ông Nguyễn Hồ Hải cho biết tại thành phố, trong những năm qua, đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn; gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường Đại học, khu Công nghệ cao, các bệnh viện…

Song song đó, đã có gần 3.000 công ty có vốn của kiều bào được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 45 nghìn tỷ đồng. Mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, có khá nhiều các dự án xuất phát từ các ý tưởng khởi nghiệp của các Việt kiều trẻ tuổi về nước từ các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Pháp, Canada, Australia…; kiều hối năm 2022 đạt 6,8 tỷ USD, tỉ lệ kiều hối tại TP Hồ Chí Minh luôn chiếm từ 40 - 50% tỉ lệ kiều hối của cả nước.... 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến bà Lê Thị Mỹ Châu, người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Chủ tịch Công ty Vinafirst.

“Có thể nói, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là “chất xúc tác” quan trọng đối với những thành công của hoạt động ngoại giao nhân dân. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc và quảng bá những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy, lan tỏa và giành được sự yêu mến của bạn bè các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế” – Ông Nguyễn Hồ Hải phát biểu.  

Ông Nguyễn Hồ Hải nhắc lại tinh thần nghị quyết 36 của Bộ Chính trị: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. TP Hồ Chí Minh rất mong bà con kiều bào sẽ chung tay góp sức, cùng chính quyền Thành phố thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Lãnh đạo Thành phố hết sức trân trọng những ý kiến tư vấn, tham mưu của các nhà khoa học Việt kiều. Đồng thời, Thành phố sẽ tạo điều kiện hết sức để kiều bào cũng như con em có thể trở về quê hương, cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Bà  Nguyễn Thị Lệ (áo dài) và ông Nguyễn Hồ Hải trao tặng Huy hiệu TP Hồ Chí Minh cho cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho bà Lê Thị Mỹ Châu, người Việt Nam ở Hoa Kỳ về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, Thành phố đã trao tặng Huy hiệu TP Hồ Chí Minh cho 12 cá nhân tiêu biểu và Bằng khen UBND TP cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó vào ngày 6/1, đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài thăm Lữ đoàn 125, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tham quan di tích Biệt động Sài Gòn và Địa đạo Củ Chi; thăm Khu công nghệ cao và viếng Đền thờ Vua Hùng tại TP Thủ Đức… Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...